Khởi tố 10 người bắt phụ nữ về nhà nghỉ đánh đập, ép chuyển tiền
Qua điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc từ trước nên Tường đã hẹn gặp chị M., sau đó Tường đã cầm đầu nhóm bắt giữ, khống chế chị này về một nhà nghỉ rồi đánh đập, ép chuyển tiền.
Ngày 1-3, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người để điều tra tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 22-2, Công an xã Bình Hiệp nhận được trình báo của chị L.T.M. về việc chị bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập, ép chuyển tiền.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã lập tức triển khai lực lượng truy xét, bắt giữ nhóm gây ra vụ việc.
Qua điều tra ban đầu, do biết nhau và có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc từ trước nên Võ Văn Tường (44 tuổi, ngụ ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh) đã liên hệ với chị L.T.M. (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh) để hẹn gặp.
Tối 21-2, trong quá trình chị M. đi hẹn gặp, Tường đã tổ chức một nhóm dùng xe ô tô 4 chỗ chặn lại ở xã Bình Hiệp, Tây Ninh để khống chế, đưa chị M. về một nhà nghỉ ở xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
Tại đây Tường đã đánh đập, ép chị M. chuyển vào tài khoản Tường 157 triệu đồng.
Đến sáng 22-2, Tường tổ chức dùng một xe ô tô 7 chỗ chở chị M. đi về hướng xã Bình Hiệp.
Lúc cả nhóm dừng tại một quán cơm trên quốc lộ 62 thuộc địa bàn xã Thạnh Hóa, Tây Ninh, chị M. đã bung cửa xe chạy thoát và trình báo Công an xã Bình Hiệp. Chị M. được đưa đi bệnh viện kiểm tra với nhiều vết thương khắp cơ thể.
Tường và 9 người liên quan đều bị khởi tố để điều tra về hai tội bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Thông tin về nhóm người gây ra vụ việc có tính chất manh động, côn đồ này nhận được rất nhiều thông tin phản hồi của bạn đọc Tuổi Trẻ Online, đa số đều mong cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm để những hành vi trên không còn tái diễn.
Phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm qua quá trình điều tra ban đầu, xác định vụ việc chưa có dấu hiệu liên quan đến tội cờ bạc và buôn bán người sang Campuchia như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Theo TTO







